Malaysia: Lũ lụt hoành hành, 160.000 người phải sơ tán

Trận lũ lịch sử đang hoành hành tại các bang Đông Bắc Malaysia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người và làm 160.000 người phải sơ tán.
Malaysia: Lũ lụt hoành hành, 160.000 người phải sơ tán ảnh 1Cảnh ngập lụt ở Pengkalan Chepa, Malaysia ngày 26/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo New Straits Times của Malaysia, tính đến ngày 27/12, trận lũ lịch sử đang hoành hành tại các bang Đông Bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người và làm 160.000 người phải sơ tán.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng đã phải cắt ngắn chuyến thăm Mỹ trở về nước chỉ đạo tình hình.

Ngay sau khi trở về, Thủ tướng Najib đã đến Kelantan, bang chịu thiệt hại nặng nhất trong 8 bang bị ảnh hưởng của trận lũ lụt. Tại đây, ông đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 500 triệu Ringgit (hơn 143 triệu USD) nhằm giúp đỡ các nạn nhân.

Trước đó hai ngày, chính phủ Malaysia cũng đã công bố khoản hỗ trợ ban đầu trị giá 50 triệu Ringgit (khoảng 14 triệu USD).

Bên cạnh đó, ông Najib cũng tham dự cuộc họp ngắn với Hội đồng an ninh quốc gia, Ủy ban phòng chống thảm họa quốc gia và cơ quan phản ứng khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mất điện, đường sá hư hỏng nặng và nước lũ lên nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục