Máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời lập kỷ lục mới

Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời có người lái đầu tiên Solar Impulse đã thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách bay 1.541km.
Ngày 23/5, chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời có người lái đầu tiênSolar Impulse đã thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách bay với việc hoàn thànhchặng đường dài 1.541km.

Trong một thông báo của ban tổ chức, Solar Impulse đã hạ cánh xuống thànhphố Dallas-Fort Worth thuộc bang Texas vào 13 giờ (giờ Việt Nam) ngày 23/5, saukhi vượt qua chặng đường kỷ lục nói trên trong 18 giờ và 21 phút từ thành phốPhoenix của bang Arizona.

Với chiều dài quãng đường bay này, Solar Impulse đã tự phá vỡ kỷ lục thiếtlập năm ngoái khi thực hiện chuyến bay dài 1.116km từ Thụy Sĩ đến Tây Ban Nha.

Phát biểu sau khi hạ cánh xuống Dallas-Fort Worth, chặng dừng chân thứ haitrong hành trình xuyên nước Mỹ của Solar Impulse, một trong hai phi công làAndre Borschberg chia sẻ hành trình này là một thử thách đặc biệt bởi lẽ đây làchuyến bay dài nhất đối với một máy bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời, baycả ngày lẫn đêm và phải đối mặt với tình trạng gió khá lớn khi hạ cánh.

Ngoài những trở ngại về thời tiết, hai phi công cũng đã phải thức hơn 20tiếng đồng hồ mà không có sự hỗ trợ của chế độ bay tự động.

Trước đó, Solar Impulse đã thực hiện chặng bay đầu tiên từ San Francisco ởCalifornia tới Foenix. Trong chặng bay này, Solar Impulse bay với vận tốc trungbình 49km/giờ.

Đặc điểm nổi bật của Solar Impulse là có cấu tạo siêu nhẹ, có bốn động cơđiện và hệ thống 12.000 tấm pin Mặt Trời, vừa giúp cung cấp năng lượng cho độngcơ máy bay, vừa có khả năng nạp nhiên liệu dự trữ giúp máy bay có thể bay cảngày lẫn đêm.

Với các pin dự trữ, Solar Impulse có thể bay liên tục trong ba ngày đêmvới tốc độ lên tới 70km/giờ, đạt độ cao 8.230m vào ban đêm.

Theo kế hoạch, tại mỗi điểm dừng, Solar Impulse sẽ "nghỉ" 10 ngày để cácchuyên gia giới thiệu về công nghệ năng lượng Mặt Trời và hai phi công nghỉngơi.

Toàn bộ thông số của chuyến bay, từ vận tốc, hướng bay, tình trạng pin,động cơ điện, năng lượng máy đến camera trong buồng lái, được đăng tải công khai.

Dự án Solar Impulse do hai nhà khoa học người Thụy Sĩ Bertrand Piccard vàAndre Borschberg khởi xướng và bắt đầu hành trình bay từ ngày 3/5 vừa qua nhằmnâng cao nhận thức về việc sử dụng năng lượng tái sinh và ứng dụng các công nghệsẵn có vì một thế giới phát triển bền vững hơn.

Dự kiến, Solar Impulse sẽ kết thúc "cuộc phiêu lưu" vào đầu tháng Bảy tớisau khi dừng chân tại Washington và New York./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.