Máy bay năng lượng Mặt Trời đã về Madrid an toàn

Máy bay Solar Impulse đã từ Morocco trở về Tây Ban Nha an toàn sau khi lập kỷ lục thực hiện chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên.
Ngày 7/7, Solar Impulse - chiếc máy bay sử dụng năng lượng Mặt Trời đầu tiêntrên thế giới do Thụy Sĩ chế tạo, đã từ Morocco trở về Tây Ban Nha an toàn saukhi lập kỷ lục thực hiện chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên.

Phi công người Thụy Sĩ Bertrand Piccard, 54 tuổi, phải mất 17 giờ để điềukhiển chiếc máy bay "sạch" này vượt chặng đường dài 900km từ thủ đô Rabat củaMorocco tới thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

[Máy bay năng lượng mặt trời bay xuyên qua sa mạc]

Ông Pica - đồng tác giả dự án Solar Impulse, cho biết vượt qua được hànhtrình này thực sự là "một thử thách kỹ thuật" khi phải bay với vận tốc 60km/giờtrong điều kiện thời tiết gió thổi mạnh, song qua chuyến bay này, các nhà sángchế đã rút ra được một bài học quý giá để khắc phục nhược điểm khi chiếc máy baysử dụng năng lượng Mặt Trời đầu tiên trên thế giới bay trong điều kiện thời tiếtkhông thuận lợi.

Solar Impulse trông giống như một tàu lượn khổng lồ, mang hai cánh của máybay phản lực, nhưng trọng lượng không nặng hơn một chiếc ôtô hạng trung là bao.Solar Impulse được trang bị 12.000 tấm pin Mặt Trời để cung cấp năng lượng chobốn động cơ điện.

Hồi tháng trước, chiếc máy bay này đã thực hiện hành trình từ Thụy Sĩ đến TâyBan Nha và Morocco.

Các chuyến bay thử nghiệm này là một nỗ lực nhằm thực hiện chuyến bay vòngquanh thế giới vào năm 2014 với phiên bản được hiện đại hóa của Solar Impulse./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.