Máy bay trực thăng của Mỹ buộc phải hạ cánh tại Okinawa

Tối 23/1, một máy bay trực thăng tấn công AH-1 của quân đội Mỹ dường như đã bị buộc phải hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ tại tỉnh Okinawa.
Máy bay trực thăng của Mỹ buộc phải hạ cánh tại Okinawa ảnh 1Máy bay AH-1 của Mỹ bay qua Nago thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết tối 23/1, một máy bay trực thăng tấn công AH-1 của quân đội Mỹ dường như đã bị buộc phải hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ tại tỉnh Okinawa.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 23/1 trên đảo Tonaki, phía Tây đảo chính của Okinawa.

Đây là vụ mới nhất trong một loại các sự cố liên quan tới máy bay quân sự Mỹ, tại tỉnh miền Nam Nhật Bản này. Theo cảnh sát địa phương, hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay này không bị thương.


[Nhật Bản quan ngại về các chuyến bay của quân đội Mỹ tại Okinawa]

Theo nguồn tin, quân đội Mỹ thông báo với Chính phủ Nhật Bản rằng máy bay trực thăng này đã tiến hành hạ cánh phòng ngừa sau khi một đèn cảnh báo bật lên. Chiếc AH-1 này thuộc căn cứ không quân của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa.

Gần đây, chính quyền trung ương và địa phương của Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về tần suất những sự cố có liên quan tới máy bay quân sự Mỹ tại Okinawa, vốn chiếm số lượng lớn trong các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục