Mexico chế tạo khẩu trang có khả năng diệt virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học quốc gia Mexico (UNAM) đã sáng tạo ra loại khẩu trang có khả năng tiêu diệt COVID-19 bằng việc sử dụng các lớp nano bạc và đồng.
Mexico chế tạo khẩu trang có khả năng diệt virus SARS-CoV-2 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Mexico City, Mexico, ngày 11/8/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học quốc gia Mexico (UNAM) đã sáng tạo ra loại khẩu trang có khả năng tiêu diệt COVID-19 bằng việc sử dụng các lớp nano bạc và đồng. 

Khẩu trang 3 lớp mới được phát triển có tên gọi SakCu.

Để kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của loại khẩu trang này, các nhà nghiên cứu đã lấy giọt bắn có chứa virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Juarez ở Mexico, sau đó đặt chúng lên màng bạc và vàng được cố định trên lớp nhựa polypropylene.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy số lượng virus SARS-CoV-2 tập trung trên bề mặt lớp màng bạc và đồng này đã giảm tới 80% sau 8 giờ trong trường hợp tải lượng virus tập trung cao ở vật liệu thí nghiệm.

Trong khi đó, với tải lượng virus thí nghiệm thấp, bề mặt vật liệu nghiên cứu hoàn toàn không còn bất cứ virus nào sau 2 giờ.

[Israel phát minh khẩu trang tự diệt virus SARS-CoV-2 bằng nhiệt]

Nghiên cứu chỉ ra rằng khi tiếp xúc với lớp nano bạc-đồng, màng SARS-CoV-2 bị vỡ và RNA của virus bị triệt tiêu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc khẩu trang SakCu không gây ô nhiễm giống như nhiều loại khẩu trang khác dù không được xử lý đúng cách sau khi sử dụng. 

Loại khẩu trang này có thể tái sử dụng và giặt rửa lên đến 10 lần mà không làm mất đi khả năng diệt khuẩn. Điều đáng tiếc, UNAM hiện chỉ có khả năng sản xuất 200 chiếc/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).