Miền Bắc sẽ tiếp tục có không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp, rét đậm trong nhiều ngày tới khi từ ngày mai 11/1, cả miền tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (10/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày hôm nay (10/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai (11/1) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá.

Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước ngày và đêm 10/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ12-15 độ, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu: 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, phía nam 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C, phía nam 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục