Miền Nam nước Mỹ nắng nóng kỷ lục trong tháng 7

Các bang miền Nam nước Mỹ trải qua tháng Bảy nóng kỷ lục khi nhiệt độ trung bình lên tới 30 độ C, phá kỷ lục 29,6 độ C từ tháng 7/1980.
Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 8/8 cho biết các bang miền Nam nước Mỹ đã trải qua tháng Bảy nóng nực nhất từ trước tới nay so với bất kỳ khu vực khí hậu nào trên toàn quốc.

Tại các bang miền Nam như Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma và Texas, nhiệt độ trung bình trong tháng Bảy lên tới 86,1 độ F (30 độ C), phá vỡ kỷ lục 85,9 độ F (29,6 độ C) từ tháng 7/1980.

Đây là đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng Bảy lần thứ tư trong giai đoạn từ năm 1901-2000. Tuy nhiên, trong năm nay nhiệt độ trung bình tháng này đã tăng 2,7 độ F so với mức trung bình là 77 độ F (26,5 độ C).

Tại bang Texas, nhiệt độ đã tăng lên đến hơn 100 độ F (35 độ C) và kéo dài trong suốt 31 ngày. Trong khi đó, lượng mưa trung bình đo được trong tháng này trên toàn quốc chỉ có 6,25cm, giảm 0,8cm.

Nắng nóng kéo dài và mưa ít đã dẫn đến tình trạng hạn hán tại tại các bang nói trên.

NOAA cũng cho biết, hiện tại các bang này đang phải gánh chịu tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong 12 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục