Miền Trung đón mưa lớn trong đêm 11/10, có nơi lượng mưa trên 300mm

Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Miền Trung đón mưa lớn trong đêm 11/10, có nơi lượng mưa trên 300mm ảnh 1Nước ngập sâu tại đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Hà Tĩnh) do mưa lớn. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 11/10 đến ngày 13/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Chiều tối và tối 11/10, khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài; độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế cấp 2.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

[Đợt mưa lớn ở khu vực Nghệ An-Thừa Thiên-Huế kéo dài đến bao giờ?]

Trên biển, đêm 11/10, khu vực Bắc Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ đêm 12/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 -8; biển động; sóng biển cao 2-4m; độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo các khu vực đêm 11, ngày 12/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục