Minh chứng hùng hồn về tình hữu nghị anh em đặc biệt Việt Nam-Cuba

Năm nay, Việt Nam và Cuba kỷ niệm 58 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam.
Minh chứng hùng hồn về tình hữu nghị anh em đặc biệt Việt Nam-Cuba ảnh 1(Đại sứ Việt Nam Đặng Xuân Dũng (phải) và Đại sứ Cuba Orestes Perez Perez phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/5, các Đại sứ quán Việt Nam và Cuba tại Argentina đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên hai cơ quan đại diện ngoại giao nhằm tăng cường tình hữu nghị gắn bó truyền thống giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng đã khẳng định sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với tiến trình cách mạng, công cuộc cập nhật mô hình kinh tế xã hội của nhân dân Cuba, đồng thời bày tỏ tin tưởng với khí phách quật cường, sáng tạo, Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Hòn đảo Tự do.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng cảm ơn sự ủng hộ quý báu, tình đoàn kết anh em thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc Đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay.

[Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Cuba]

Đại sứ khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói nổi tiếng của cố lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình,” thể hiện tình cảm đặc biệt, cũng như sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Đại sứ Cuba tại Argentina Orestes Perez Perez cho biết mối quan hệ mẫu mực truyền thống giữa Việt Nam và Cuba được tôi luyện và thử thách trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Hai nước luôn ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh chung chống ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Năm nay, hai nước cũng kỷ niệm 58 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam, trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đặt chân tới vùng đất vừa giải phóng ở miền Nam Việt Nam.

Đó là những minh chứng hùng hồn về tình hữu nghị anh em đặc biệt giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.

Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đấu tranh anh dũng quật cường, đồng thời ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế, đưa đất nước đi lên trên con đường phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ Orestes Perez nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau bất chấp mọi biến đổi của thời đại, để tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc thù của mỗi nước.

Tại buổi giao lưu, cán bộ đại sứ quán hai nước đã thưởng thức một số món ăn đậm đà hương vị dân tộc và cùng tham gia sinh hoạt văn nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục