Míttinh hưởng ứng ngày phòng, chống thiên tai VN

Buổi míttinh hưởng ứng ngày phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã diễn ra với chủ đề “Đầu tư hôm nay cho ngày mai an toàn hơn.”
“Đầu tư hôm nay cho ngày mai an toàn hơn” là chủ đề của buổi míttinh hưởng ứng Ngày truyền thống phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam diễn ra ngày 26/5 tại thành phố Đà Nẵng do Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Đại diện các ban, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Hải Phòng, cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã tham dự.

Phát biểu tại lễ míttinh, ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban phòng chống lụt bão Trung ương đã nêu bật tầm quan trọng của công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai gây nên, ước tính chiếm khoảng từ 1,3%-1,5% GDP của cả nước. Do đó, vấn đề chủ động tuyên truyền cho người dân, nhất là người dân ở những vùng dễ bị tổn thương cách phòng tránh thiên tai, có ý nghĩa rất quan trọng qua đó sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.

Đối với Đà Nẵng, trung bình hàng năm thành phố phải hứng chịu tác động của 8 tới 9 cơn lũ và bão, gây ra thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng của thành phố.

Từ năm 2009, thành phố Đà Nẵng đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020,” trong đó lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố, với nhiệm vụ phòng chống thiên tai; chủ động rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các khu dân cư phù hợp với tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu; thành phố cũng đã ban hành “Kế hoạch nâng cao năng lực cộng đồng,” đề ra mục tiêu đến năm 2015 hầu hết người dân đều có hiểu biết và được tham dự các lớp tập huấn về nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với thiên tai.

Ngay sau lễ míttinh, hơn 500 người đã tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục