Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thế giới

Ngày 16/12, mộc bản triều Nguyễn đã được trao bằng Di sản tư liệu thế giới, thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Bằng Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO chomộc bản triều Nguyễn đã được bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện vănphòng UNESCO tại Việt Nam trao cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ngày 16/12tại Hà Nội.

Theo Tổng thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam Phạm Sanh Châu, hồ sơ mộc bản triều Nguyễn được trình lên UNESCO năm 2007. Tháng 10/2009, mộc bản triều Nguyễn được ký bằng công nhận là Di sản tư liệu thếgiới thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. Đây là lần đầu tiên Việt Namxây dựng và đệ trình thành công hồ sơ di sản tư liệu cấp quốc tế.

Bà Katherine Muller Marin nhận định các mộc bản triều Nguyễn đã được dùng để ghilại các chính văn, chính sử cũng như các kho sách cổ.

Bên cạnh giá trị lịch sử, 34.555 tấm mộc bản còn có giá trị về tính nghệ thuậtvà kỹ thuật chế tác, đánh dấu sự phát triển của nghề chạm khắc, in gỗ ở ViệtNam.

Theo các chuyên gia, các mộc bản này được coi là kho báu quốc gia dưới thờiphong kiến, chỉ những người có thẩm quyền và những người của quốc sử quán mớiđược phép làm việc với những mộc bản này.

UNESCO đã quyết định đưa mộc bản triều Nguyễn vào danh sách di sản tư liệu thếgiới tại cuộc họp 3 ngày của Ủy ban tư vấn quốc tế về chương trình Ký ức thếgiới kết thúc ngày 31/7/2009.

UNESCO đã khởi xướng chương trình Ký ức thế giới để ngăn ngừa sự lãng quên củacon người đối với các di sản, kêu gọi sự bảo tồn các tài sản lưu trữ và sưu tậpcác tư liệu có giá trị trên toàn thế giới, bà Katherine Muller Marin khẳng định.

“Cách các mộc bản này được bảo tồn, số hóa và được UNESCO công nhận đã làm chocàng nhiều người biết đến tài liệu này, chúng ta hãy đừng bao giờ lãng quênchúng” là thông điệp bà Katherine Muller Marin gửi đến tất cả mọi người.

Mộc bản triều Nguyễn là những bản khắc gỗ chữ Hán, Nôm ngược để in ra sách trongthời kỳ phong kiến. Đây là kho tài liệu quý giá, được coi là quốc bảo với 152đầu sách gồm nhiều chủ đề khác nhau như: lịch sử, địa lý, chính trị-xã hội, quânsự, pháp chế, văn hóa, giáo dục, văn thơ…

Mỗi bộ sách chỉ được khắc in khi có lệnh của vua.

Tài liệu mộc bản có nhiều tác phẩm quý hiếm như Đại Nam thực lục, Đại Nam nhấtthống chí, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Khâm định Đại Nam hội điển sựlệ...

Ngoài ra, mộc bản còn có các tác phẩm Ngự chế văn, Ngự chế thi do các vị vua nổitiếng như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức sáng tác.

Mộc bản đã được UNESCO chính thức công nhận trong danh sách 35 di sản tư liệuthế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục