Một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường

Triều cường dâng cao khiến một đoạn tuyến Quốc lộ 1A, Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm… bị ngập sâu, nước từ các hố ga và từ kênh tràn lên mặt đường khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.
Một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường ảnh 1Nước ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Từ chiều tối 29/9, tại một số khu vực giáp sông, địa hình thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước do triều cường lên cao, vượt mức báo động 3.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường Lương Định Của, khu vực trước Nhà văn hóa Thiếu nhi quận 2 ngập sâu khoảng 0,3-0,5m. Tương tự là khu vực phường Thảo Điền, phía giáp sông Sài Gòn, đường Quốc Hương, đường Xuân Thủy...

Ngập nặng nhất là một số khu vực thuộc quận 7, huyện Nhà Bè có vị trí thấp, tiếp giáp sông Soài Rạp và nhiều tuyến kênh.

Trên đường Trần Xuân Soạn, nước ngập sâu 0,5m, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều tuyến hẻm nước ngập vào tận cửa, người dân vất vả che chắn, tát nước...

Trước đó, do mưa lớn nên từ chiều 28/9, một số khu vực trên địa bàn thành phố ngập nhẹ như Xa lộ Hà Nội, quận 2 (dưới 0,5 m), đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, quận Bình Thạnh...

Trên địa bàn quận Bình Tân, triều cường dâng cao khiến một đoạn tuyến Quốc lộ 1A, Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm… bị ngập sâu, nước từ các hố ga và từ kênh tràn lên mặt đường khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tại đường Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm, nước đã tràn vào nhiều hộ dân khiến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán gặp nhiều khó khăn.

"Khoảng 16 giờ 45 phút, nước từ ngoài kênh rạch đã tràn lên mặt đường rồi tràn vào trong nhà. Tôi đã phải kê đồ đạc lên cao và dùng 2 máy bơm để hút nước liên tục ra ngoài. Hiện triều cường vẫn đang tiếp tục dâng cao, chắc tôi phải để máy bơm hút nước đến 21 giờ," anh Tùng nhà trên đường Kinh Dương Vương cho biết.

[Hình ảnh các tuyến đường ở Cần Thơ ngập nặng do triều cường]

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 29/9, dự báo mực nước đỉnh triều khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện vào ngày 30/9-1/10 và đạt mức 1,63-1,68 m, trên mức báo động 3 từ 0,13-0,18m.

Mực nước đỉnh triều buổi chiều đạt mức thấp hơn, đạt từ 1,6 đến 1,65m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc từ 5-7 giờ và từ 17-19 giờ.

Mực nước đo được tại trạm Phú An trong ngày 29/9 từ 1,59 đến 1,69m; tại trạm Nhà Bè đạt từ 1,58 đến 1,67m. Đỉnh điểm ngày 30/9, mực nước dự kiến đạt từ 1,63 đến 1,68m.

Về thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa dông trên một số khu vực các tỉnh Nam Bộ. Mây đối lưu còn phát triển mạnh và lan sang các khu vực lân cận.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu gây mưa rào và dông, có nơi mưa rào, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục