Một voi rừng ở Vườn Quốc gia Pù Mát sinh con

Người dân đã phát hiện một con voi rừng sinh được một con voi con tại khu vực Bãi Lim ở tỉnh Nghệ An, gần Vườn quốc gia Pù Mát.
Ngày 13/1, Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, tại khu vực Bãi Lim, xã Phúc Sơn, Nghệ An, người dân phát hiện có một con voi rừng sinh được một con voi con.

Sau khi sinh xong, một đàn voi khác (chưa rõ số lượng) đã nhanh chóng đưa con voi con này vào khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.

Nhận được tin báo của người dân, Vườn Quốc gia Pù Mát cử cán bộ trực tiếp hiện trường, khẳng định thông tin mà người dân cung cấp là chính xác.

Đây là hiện tượng hiếm thấy vì thông thường trước khi sinh, voi thường trốn vào rừng sâu, tránh để mọi người phát hiện.

Phòng Khoa học (Vườn Quốc gia Pù Mát) cho biết, thông thường voi mẹ phải có độ tuổi trên 15 năm mới đến thời kỳ sinh nở và voi phải mang thai 21 đến 22 tháng mới sinh. Voi mẹ mỗi lần sinh chỉ được duy nhất một con.

Được biết, liên tiếp từ đầu tháng 1/2010 đến nay, tại các vùng rừng trên địa bàn Nghệ An, người dân và các cơ quan chức năng luôn phát hiện được voi rừng xuất hiện.

Gần đây nhất, trong tuần đầu tháng 1/2010, tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, người dân phát hiện một con voi đực ra phá hoại hoa màu, tài sản của người dân./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục