Mưa dông tại Bắc và Trung Bộ, nắng nóng dịu dần

Một khối khí mát mang theo rãnh mây dông sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc do vậy nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần, trời nhiều mây.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên ngày hôm qua (20/5), ở Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, một số nơi có nhiệt độ trên 38 độ C như Như Xuân (Thanh Hóa) 39.9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.0 độ C, Đà Nẵng 39.4 độ C.

Ngày hôm nay (21/5) một khối khí mát mang theo rãnh mây dông sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta do vậy dù vùng áp thấp phía tây vẫn tồn tại nhưng nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần do trời nhiều mây và đôi lúc có mưa rào.

Các tỉnh Trung Bộ do vẫn chịu tác động chủ yếu của vùng thấp nóng phía tây nên nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng nhưng cường độ nắng nóng có giảm so với ngày hôm qua, nhiệt độ phổ biến 34 - 37 độ C, khu vực nắng nóng có nơi trên 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục