Mưa kéo dài ba ngày, miền Bắc xuất hiện lũ tiểu mãn

Do mưa kéo dài trong 2-3 ngày tới, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có thể xuất hiện lũ tiểu mãn, biên độ lũ lên từ 1 đến hơn 3m.
Từ ngày 29-31/5 dự báo sẽ có mưa kéo dài, do đó trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1 đến hơn 3m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (28/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ như Hoài Đức (Hà Nội) 38.2 độ, Hòa Bình 38.7 độ..; Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, một số nơi có nhiệt độ trên 39 độ như Tương Dương (Nghệ An) 39.7 độ, Con Cuông và Đô Lương (Nghệ An) 39.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.5 độ…

Tuy vậy, sang đến ngày hôm nay 29/5, một số khu vực thuộc các tỉnh phía Bắc đã có mưa rào và dông. Dự báo, mưa sẽ kéo dài từ 2-3 ngày tới, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1 đến hơn 3m.

Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 29/5:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục