Mưa, lốc xoáy gây thiệt hại về người và tài sản

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, từ đầu tháng 4/2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 đợt mưa giông kèm lốc xoáy.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, từ đầu tháng 4/2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 đợt mưa giông kèm lốc xoáy.
 
Lốc xoáy xuất hiện tại các huyện: Tân Châu, Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn đã làm 4 người thiệt mạng, sạt lở 1.772 m² đất bờ sông.
 
Mưa giông kèm lốc xoáy còn làm sập hoàn toàn 89 căn nhà, xiêu vẹo, tốc mái 609 căn, 6 bè cá, 3 ghe, nhà xưởng và nhiều công trình trường học, lò giết mổ gia cầm tập trung...Tổng thiệt hại do mưa giông lốc xoáy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng.
 
Đáng báo động đây là tháng có mưa giông kèm lốc xoáy, sấm sét đột biến xảy ra nhiều nhất từ trước đến nay, ở gần 20 xã trong tỉnh, nhiều nhất là huyện Châu Phú, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
 
Do ban ngày nắng nóng nên mưa giông kèm sấm sét rất nguy hiểm. Dự báo trong thời gian tới thời tiết vẫn còn diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang, như ở ấp Vĩnh lợi, xã Châu Phong và dọc bờ sông Tiền xã Long An (huyện Tân Châu), phường Châu Phú A (thị xã Châu Đốc) có khả năng bị sạt lở.
 
Chính quyền tỉnh An Giang khuyến cáo nhân dân quay về nhà khi sắp có mưa và tìm chỗ trú ẩn an toàn để tránh sấm sét nguy hiểm đến tính mạng, chỉ đạo các địa phương hỗ trợ di dời 15 hộ nằm trong vùng dự báo sạt lở sắp tới vào nơi ở an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục