Mưa lũ gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông của Hà Giang

Trong các ngày từ 11 đến 13/9, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa vừa, mưa to kéo dài kèm theo giông sét gây ngập úng, sạt lở đất tại một số địa phương, gây thiệt hại nặng tài sản...
Mưa lũ gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông của Hà Giang ảnh 1Lãnh đạo huyện Mèo Vạc đi kiểm tra các tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Lê Anh Dũng, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lũ trong những ngày qua đã làm ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trong các ngày từ 11 đến 13/9, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa vừa, mưa to kéo dài kèm theo giông sét gây ngập úng, sạt lở đất tại một số địa phương, gây thiệt hại nặng tài sản, hoa màu, nhiều công trình phúc lợi của Nhà nước và nhân dân... ước tổng thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.

Mưa to kèm theo lũ lớn đã khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống các tuyến đường giao thông. Điển hình như tuyến đường từ trung tâm huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới Xín Cái, Sơn Vĩ, Thượng Phùng các phương tiện giao thông không đi lại được.

Do mưa liên tục trong nhiều ngày qua, nền đất yếu, khối lượng đất đá tràn xuống đường rất lớn nên gây ngập úng cục bộ.

Hiện nay, do thời tiết vẫn diễn biến bất thường, mưa nhiều nên việc huy động các máy móc, trang thiết bị vẫn không thực hiện được do lượng đất đá vẫn đang tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của nhân dân.

[Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương của Hà Giang]

Cùng với đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông ở địa phương như: xã Tân Nam (huyện Quang Bình); tuyến đường liên xã Đông Thành-Vĩnh Hảo-Tiên Kiều (huyện Bắc Quang) cũng bị sạt lở trên 20 điểm, mỗi điểm sạt lở dài từ 5 đến 7 mét với khối lượng đất đá sụt, sạt lở lớn gây ách tắc nghiêm trọng.

Mưa lũ trong nhiều ngày qua cũng làm gẫy, sập cầu ở thôn Chúa, xã Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang). Nước lũ dâng cao làm ngập sâu nhiều tuyến đường liên thôn ở các xã Đông Thành, Đồng Yên, Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang).

Mưa lũ gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông của Hà Giang ảnh 2Các tuyến đường từ huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đi các xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ vẫn nhiều đoạn vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, mưa lũ cũng làm sạt taduy dương nhà bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Tân Nam thuộc xã Tân Nam (huyện Quang Bình); nước lũ cuốn trôi và làm vỡ tuyến mương thôn Quyết Thắng thuộc xã Hữu Sản (huyện Bắc Quang); mưa lũ cũng làm sụt lún nứt tường của các phòng học ở điểm trường thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế (huyện Xín Mần) bị sụt lún nứt tường. Nước lũ dâng cao ngập sâu trên 0,5 mét của trường Trung học cơ sở Đồng Yên (huyện Bắc Quang) và nhà lưu trú của cán bộ, giáo viên...

Theo ông Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, Sở Giao thông Vận tải và chính quyền các địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ huy động phương tiện, con người để khắc phục các vị trí sạt lở, ách tắc giao thông chờ tạnh mưa sẽ cho san gạt thông tuyến; đồng thời, khẩn trương thông đường, nhất là các tuyến đường chính, huyết mạch để ổn định đời sống và sản xuất ở địa phương.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thông tin tuyên truyền kịp thời đến nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số để phòng tránh, ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục