Mưa lũ ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp

Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở vùng núi của Nghệ An, Hà Tĩnh cần đề phòng sạt lở đất.
Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ tại nhiều khu vực ở miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ở vùng núi của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cần đề phòng sạt lở đất.

Hiện nay, tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở các lưu vực sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.

Hiện lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở mức đỉnh, đỉnh lũ tại Nam Đàn là 7,44m, dưới báo động 3 là 0,46m; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức cao; sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên chậm.

Dự báo lũ các sông ở Hà Tĩnh dao động ở mức cao, sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục lên chậm, hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn xuống chậm.

Tối và đêm nay (19/10), mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn ở mức 7,3m (trên báo động 2), sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 14,9m (trên báo động 3), tại Hòa Duyệt ở mức: 11,2m (trên báo động 3), sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức 10m (ở mức báo động1), sông La tại Linh Cảm ở mức 6,8m (trên báo động 3), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,7m (ở mức báo động 3).

Sáng mai (20/10), mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh xuống dần nhưng vẫn còn ở mức cao.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão số 6 (Megi) trên khu vực phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 12-14 m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (19/10) vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; biển động dữ dội./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục