Mỹ ấn định hạn phóng thử tên lửa đẩy mạnh nhất

Hãng chế tạo tên lửa Space Exploration Technologies (SpaceX) vừa thông báo sẽ phóng loại tên lửa đẩy mới mạnh nhất từ trước tới nay.

Hãng chế tạo tên lửa Space Exploration Technologies (hay còn gọi là SpaceX)vừa thông báo sẽ phóng loại tên lửa đẩy mới mạnh nhất từ trước tới nay trong mộtchuyến bay trình diễn vào cuối năm sau.

Tên lửa mạnh nhất thế giới này mang tên Falcon Heavy, dài 70m, được thiết kế đểđưa vệ tinh nhân tạo hoặc tàu vũ trụ lên quỹ đạo.

Khối lượng hàng hóa cực đại màFalcon Heavy có thể vận chuyển lên tới hơn 53 tấn, gấp hơn hai lần trọng lượnghàng hóa mà tàu con thoi 30 tuổi hiện nay của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ(NASA) có thể mang được.

Falcon Heavy sẽ tạo ra sức đẩy 1,7 triệu kg lúc phóng lên, tương đương lực đẩycực đại của 15 chiếc Boeing 747 gộp lại. Ông Elon Musks, Giám đốc điều hành củaSpaceX nhấn mạnh sự ra đời của Falcon Heavy mở ra một kỷ nguyên mới cho cácchuyến bay vào vũ trụ của cả chính phủ lẫn tư nhân.

Trước mắt, mục tiêu của SpaceX trong những năm tới là vận chuyển người và hànghóa của NASA lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Hiện SpaceX đang có kế hoạch thựchiện 10 vụ phóng mỗi năm, nếu tính chung cả Falcon Heavy và Falcon 9.

Vụ phóng thử tên lửa Falcon Heavy sẽ diễn ra tại bang California,với các vụ phóng kế tiếp tại bang Florida. Falcon Heavy sẽ bay vào vũtrụ lần đầu tiên trong năm 2013 hoặc 2014.

Ước tính SpaceX có thể giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tiết kiệm ít nhất 1 tỷ USD mỗi nămdành cho các dịch vụ không gian. Năm 2012, ngân sách của Không lực Hoa Kỳ dànhra 1,74 tỷ USD cho 4 vụ phóng, tương đương 435 triệu USD mỗi vụ. Tuy nhiên, việcphóng Falcon Heavy chỉ tiêu tốn từ 80 đến 125 triệu USD mà thôi.

Sau khi đội tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động vào tháng 6 tới, NASA sẽ phảithuê tàu Soyuz của Nga đưa phi hành gia lên ISS. Đối với hàng hóa NASA muốn thuêcác công ty tư nhân. SpaceX là một trong hai công ty Mỹ được NASA chọn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.