Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/5 cho biết đã thông qua thương vụ cung cấp trực thăng quân sự trị giá hơn 4 tỷ USD cho Hàn Quốc.
Trước đó, Seoul từng cam kết sẽ mua thêm vũ khí Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ trước Triều Tiên.
Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận để Hàn Quốc chi 3 tỷ USD mua 24 trực thăng hải quân “Romeo” Seahawk - loại phương tiện được sử dụng để theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm cũng như các mục tiêu trên bộ.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng thông qua thương vụ trị giá 1,2 tỷ USD để nâng cấp phi đội trực thăng tấn công Apache của Hàn Quốc - lực lượng nòng cốt trong không quân chiến đấu của nước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá 2 thương vụ trên “sẽ cải thiện năng lực của Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai,” đồng thời tạo ra một “lực lượng đáng tin cậy có khả năng răn đe các đối thủ.”
Tháng 11/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào rằng Seoul sẽ mua tổng cộng 25 tỷ USD thiết bị quân sự của Washington cho tới năm 2030, đồng thời chi 33 tỷ USD để hỗ trợ Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK)./.
Hàn-Mỹ hội đàm thúc đẩy chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến
Mặc dù Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát thời bình từ năm 1994, nhưng quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đến nay vẫn thuộc về phía Mỹ.