Mỹ: Các quốc gia giàu có cần tuân thủ cam kết chống biến đổi khí hậu

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ cho rằng 20 quốc gia giàu nhất phải giữ nguyên cam kết hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C như họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 vào năm ngoái.
Mỹ: Các quốc gia giàu có cần tuân thủ cam kết chống biến đổi khí hậu ảnh 1Cảnh khô cạn tại hồ Penuelas ở Valparaiso, Chile. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry ngày 7/5 cho rằng các quốc gia giàu nhất thế giới phải thực hiện lời hứa để duy trì một mục tiêu toàn cầu nhằm tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Ông Kerry cho biết tiến độ thực hiện cam kết trên là rất quan trọng khi Ai Cập chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về khí hậu của Liên hợp quốc, còn được gọi là hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) vào tháng 11/2022 ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Để hội nghị thành công, ông cho rằng 20 quốc gia giàu nhất, vốn chiếm tới 65% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu phải giữ nguyên cam kết hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C như họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 vào năm ngoái ở Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh).

[Thế giới cần chuyển đổi hệ thống lương thực ứng phó biến đổi khí hậu]

Ông Kerry nói: "Đó là điều quan trọng. 20 quốc gia này chiếm tới 80% tổng lượng khí phát thải. Nếu những quốc gia này hành động, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề."

Ông Kerry lưu ý rằng một số tiến bộ được thực hiện nhưng vẫn chưa đủ và những thay đổi cũng cần diễn ra nhanh hơn nữa.

Ngoài ra, ông Kerry cho biết thêm rằng việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đã không còn tập trung vào các nỗ lực chống biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.