Nhật Bản: Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm 7 năm liên tiếp

Một trong những nguyên nhân khiến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Nhật Bản sụt giảm là do dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất giảm sút và chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo.
Nhật Bản: Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm 7 năm liên tiếp ảnh 1Không gian xanh trong lành tại Công viên Nara của Nhật Bản. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/4, Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 tại nước này năm 2020 là 1,15 tỷ tấn, giảm 5,1% so với năm 2019 và là năm giảm thứ 7 liên tiếp.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, một trong những nguyên nhân khiến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Nhật Bản sụt giảm là do dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất giảm sút và chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực ghi nhận lượng khí thải sụt giảm mạnh nhất trong năm 2020 là vận chuyển (giảm 10,2%), tiếp đến là sản xuất công nghiệp (8,1%).

[Thế giới sẽ không đạt được mục tiêu về cắt giảm khí thải trong thập kỷ]

Ở chiều ngược lại, lượng khí thải tại các hộ gia đình đã tăng 4,1% do thời gian lưu trú tại nhà của người dân tăng lên trong thời điểm COVID-19 bùng phát.

Tổng lượng khí thải năm 2020 tại Nhật Bản đã giảm 18,4% so với năm 2013. Mặc dù ghi nhận năm giảm thứ 7 liên tiếp, song theo một số chuyên gia tại Nhật Bản, chính phủ nước này sẽ cần có các chính sách mang tính đột phá để có thể thực hiện được cam kết đề ra là giảm 46% lượng khí thải vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.