Biện pháp hỗ trợ tài chính này nhằm giúp hai "đại gia" trong ngành ngânhàng có khả năng chống đỡ với bất kỳ cuộc khủng hoảng mới nào.
Thông báo của Bộ Tài chính cũng cho biết chính phủ có thể nâng mức hỗ trợcho mỗi ngân hàng lên 200 tỷ USD và chính phủ có quyền không hạn chế trong việcđổ vốn vào Fannie và Freddie nếu cuộc khủng hoảng địa ốc trở nên trầm trọng hơn.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cho biết từ sau ngày 31/12, chính phủ sẽ ngừngmua cổ phiếu được đảm bảo bằng thế chấp của hai ngân hàng này vì nỗ lực này"không còn thực sự cần thiết để đảm bảo ổn định tài chính". Tuy nhiên, chính phủsẽ mua khoảng 220 tỷ USD trái phiếu của Fannie và Freddie.
Quyết định trên được đưa ra gần hai tháng sau khi cả hai ngân hàng đề nghịchính phủ ra tay cứu giúp lần nữa vì hoạt động tiếp tục thua lỗ. Trong quýIII/2009, Fannie bị lỗ ròng gần 19 tỷ USD và ngân hàng này đã đề nghị Bộ Tàichính hỗ trợ thêm 15 tỷ USD để đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện vẫn chưa kếtthúc.
Kể từ khi nắm quyền quản lý hồi tháng 9/2008, Chính phủ Mỹ đã cấp 60 tỷUSD cho Fannie và 51 tỷ USD cho Freddie để giúp hai ngân hàng tránh khỏi vỡ nợ.
Fannie và Freddie là hai tập đoàn đóng vai trò chủ chốt trong chương trìnhcủa Tổng thống Barack Obama "giải cứu" thị trường nhà đất Mỹ, với mục đích táicấp vốn hoặc điều chỉnh nợ cầm cố nhà cho 9 triệu người Mỹ để giúp họ không bịtịch biên nhà ở./.