Tổng thống Obama cho hay vào thời điểm ông nhậm chức, Mỹ nhập khẩu 11 triệuthùng dầu/ngày. Nhưng Mỹ không thể đánh cược triển vọng và an ninh năng lượngdài hạn vào nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và cách tốt nhất để đảmbảo nguồn cung là giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, tăng hiệu quả sử dụng, cũng nhưsản xuất các nguồn năng lượng sạch hơn và có thể tái sinh.
Về mặt nguồn cung, sản lượng dầu mỏ của Mỹ năm 2010 đã tăng lên mức cao nhấtkể từ năm 2003, theo đó, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, lượng dầu nhậpkhẩu của Mỹ đã giảm xuống chỉ còn chưa tới 50% lượng nhiên liệu tiêu thụ trongnước.
Tuy nhiên, Tổng thống Obama nhấn mạnh hiện nay Mỹ tiêu thụ khoảng 25% dầu mỏcủa thế giới, nhưng trữ lượng của nước này chỉ chiếm 2%. Vì thế, ngay cả khităng gấp hai lần sản lượng, nước này vẫn không thể đáp ứng được những thách thứcnăng lượng trong dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Chính quyền Tổng thống Obama đang khuyến khích thăm dò vàsản xuất dầu mỏ ngoài khơi. Cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép cho một dựán khai thác dầu mỏ mới ở khu vực nước sâu trên Vịnh Mexico. Đây là lần cấp phépđầu tiên kể từ khi chính quyền Mỹ tạm cho ngừng hoạt động khai thác dầu ở khuvực này hồi năm ngoái sau sự cố nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4/2010.
Như vậy, Chính phủ Mỹ đã cấp tổng cộng 39 giấy phép thăm dò ở vùng biển nướcnông, 7 giấy phép thăm dò ở vùng biển nước sâu và 2 giấy phép khoan dầu ngoàikhơi.
Ông Obama cũng lưu ý Mỹ sẽ tiếp tục phát triển điện hạt nhân, vốn chiếmkhoảng 20% nguồn năng lượng của nước này, mặc dù những vấn đề hạt nhân ở NhậtBản hiện nay đang dấy lên tâm lý lo ngại về độ an toàn của các dự án này.
Ngoài ra, ông cũng nói tới các nguồn năng lượng thay thế khác hứa hẹn có thểthay thế dầu mỏ, đó là nhiên liệu sinh học có khả năng tái tạo như ethanol vàcác nhiên liệu từ sinh khối hay gỗ bào./.