Mỹ: Hàng trăm hộ dân phải sơ tán do cháy rừng ở Los Angeles

Chỉ trong hơn 3 giờ đồng hồ, diện tích rừng bị cháy tại Los Angeles đã tăng từ 20 lên đến hơn 4.000 hecta và đám khói bốc lên có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa hàng km.
Mỹ: Hàng trăm hộ dân phải sơ tán do cháy rừng ở Los Angeles ảnh 1Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy tại Los Angeles. (Ảnh: AP)

Ngày 12/8, chính quyền bang California đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp khoảng 500 hộ dân do cháy rừng lan nhanh ở phía Bắc hạt Los Angeles, thiêu rụi hơn 4.000 hecta rừng chỉ trong một buổi chiều.

Theo Sở Cứu hỏa hạt Los Angeles, đám cháy có tên gọi Lake Fire bắt đầu bùng phát vào chiều 12/8 (theo giờ địa phương) ở gần khu vực Lake Hughes trong khuôn viên Rừng quốc gia Angeles (cách thành phố Los Angeles khoảng 90 phút lái xe).

Chỉ trong hơn 3 giờ đồng hồ, diện tích rừng bị cháy đã tăng từ 20 lên đến hơn 4.000 hecta. Khói bốc lên từ đám cháy có thể nhìn thấy từ cách đó hàng km. Hơn 300 lính cứu hỏa đã được huy động với sự trợ giúp của trực thăng và máy bay chuyên dụng.

Nhiều cơ quan chức năng cũng tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dập lửa. Trên mạng xã hội Twitter, lực lượng chức năng Los Angeles thông báo cảnh sát địa phương đang tiến hành sơ tán cư dân trong khu vực. 

Những năm gần đây, cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn ở bang California và ở phạm vi rộng hơn, nguyên nhân một phần do biến đổi khí hậu. Tháng 11/2018,  khu vực phía Bắc California hứng chịu vụ cháy rừng Camp Fire nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang này khiến 86 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục