Mỹ hối thúc Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nêu rõ: "Nhà nước bảo trợ cho khủng bố và bài Do Thái hàng đầu thế giới này không nên được phép mua hoặc bán vũ khí thông thường."
Mỹ hối thúc Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hối thúc Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm mua bán vũ khí thông thường đối với Iran, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 10 tới.

Trong một tuyên bố ngày 25/4, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Nhà nước bảo trợ cho khủng bố và bài Do Thái hàng đầu thế giới này không nên được phép mua hoặc bán vũ khí thông thường."

Việc dỡ bỏ lệnh cấm được quy định trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  và Đức), hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tuy nhiên, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này hồi năm 2018.

[Chuyên gia Nga phân tích về nguy cơ đụng độ giữa Mỹ và Iran]

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn.

Trước đó hôm 23/4, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ phá hủy các tàu chiến của Mỹ nếu an ninh của nước này bị đe dọa tại vùng Vịnh, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran về "sự tấn công" của các tàu Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục