Mỹ không đề nghị Hàn Quốc trả kinh phí cho khí tài chiến lược

Theo một quan chức Hàn Quốc, trong vòng đàm phán thứ 2 về SMA, phía Mỹ đã không đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh phí cho việc triển khai các thiết bị chiến lược.
Mỹ không đề nghị Hàn Quốc trả kinh phí cho khí tài chiến lược ảnh 1Ảnh (tư liệu): Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chung tại thao trường Seungjin ở Pocheon, cách Seoul 65km về phía đông bắc năm 2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, một quan chức Hàn Quốc giấu tên ngày 30/10 cho hay, Mỹ đã không đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh phí cho việc triển khai các thiết bị chiến lược như các máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến hoặc gần bán đảo Triều Tiên trong cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng gần đây giữa hai nước đồng minh này.

Vẫn có đồn đoán rằng Washington đang đề nghị Seoul chia sẻ chi phí cho việc triển khai các khí tài chiến lược trong khuôn khổ khoản đóng góp để duy trì 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) - thỏa thuận chia sẻ chi phí song phương.

[Mỹ, Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức đàm phán về chi phí quốc phòng]

Quan chức trên nói: "Trong vòng đàm phán thứ 2 về SMA, phía Mỹ đã không đề nghị chúng tôi chia sẻ kinh phí cho việc triển khai các thiết bị chiến lược."

Các thiết bị chiến lược của Mỹ ám chỉ các khí tài hạng nặng như các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thường được dùng để phô trương sức mạnh hòng răn đe những hành động khiêu kích hay gây hấn của đối phương tiềm tàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục