Mỹ: Khu phố Broadway vắng bóng người do dịch COVID-19

Khu phố Broadway, một trong những điểm đến thu hút khách du lịch của thành phố New York, nay vắng bóng người sau khi nhà chức trách ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19.

Thành phố New York (Mỹ) vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Mọi hoạt động tụ tập trên 500 người đều đã bị hủy bỏ để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình đó, toàn bộ các nhà hát ở khu phố Broadway đã đóng cửa và hủy bỏ tất cả buổi biểu diễn trong vòng 1 tháng.

Đây là một "gáo nước lạnh" dành cho New York khi Broadway là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của thành phố.

Tính đến trưa ngày 13/3, COVID-19 đã lây lan ra 127 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 134.769 ca, 4.983 ca tử vong (thêm 8 ca mới), 70.387 ca đã bình phục.

Tại Mỹ, số ca nhiễm bệnh của ngày hôm qua là 65 người, tăng số người mắc COVID-19 của nước này lên 1.762, trong đó có 41 người tử vong./.

(Vietnam+)