“Mỹ Latin nên dùng tiền tệ đối phó khủng hoảng”

IMF khuyến cáo Mỹ Latin nên tiếp tục áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ để đối phó với nguy cơ giảm phát của kinh tế thế giới.
Ngày 5/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra báo cáo về triển vọng kinh tế MỹLatin 2011-2012.

Trong báo cáo, IMF khuyến cáo khu vực này nên tiếp tục áp dụng chính sách nớilỏng tiền tệ và sử dụng công cụ này như “biện pháp phòng vệ” đầu tiên để đối phóvới nguy cơ giảm phát của kinh tế thế giới.

Trong văn bản được công bố, IMF dự báo mức tăng trưởng của khu vực Mỹ Latintrong năm nay sẽ ở mức 4,5% và giảm xuống 4% vào năm 2012.

Về tổng thể, IMF nhận định, khu vực này vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ nguồn vốnnước ngoài và giá cả các mặt hàng nguyên liệu trên thị trường thế giới mặc dùkhông còn thuận lợi như năm 2010.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa tăngmạnh, đặc biệt là tại các nước xuất khẩu nguyên liệu Nam Mỹ.

Tuy nhiên, IMF nhấn mạnh, trong trường hợp châu Á giảm tốc tăng trưởng do tácđộng suy thoái có thể từ các nước phát triển, điều này sẽ ảnh hưởng mạnh tới cácnước Mỹ Latin.

Đối với Mexico và các nước Trung Mỹ, những nước có quan hệ kinh tế với Mỹ chặtchẽ hơn, có triển vọng kém tích cực hơn, IMF khuyến cáo các nước này nên giảmmức nợ công xuống ngang mức trước khủng hoảng 2008 cũng như sử dụng chính sáchtiền tệ năng động nhằm củng cố hệ thống tài chính của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.