Mỹ: Nguy cơ gián đoạn hoạt động giao thông Giáng sinh do bão tuyết

Dự báo trong tuần này, nhiều khu vực ở nước Mỹ sẽ hứng chịu tuyết rơi dày, gió lạnh và nhiệt độ băng giá, nguy cơ làm gián đoạn hoạt động giao thông vào đúng thời điểm nhộn nhịp cuối năm.
Mỹ: Nguy cơ gián đoạn hoạt động giao thông Giáng sinh do bão tuyết ảnh 1Tuyết phủ trắng tại New York, Mỹ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Dự báo trong tuần này, nhiều khu vực ở nước Mỹ sẽ hứng chịu tuyết rơi dày, gió lạnh và nhiệt độ băng giá, nguy cơ làm gián đoạn hoạt động giao thông vào đúng thời điểm nhộn nhịp cuối năm.

Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), vào giữa tuần này, các khu vực Tây Bắc và vùng Great Plains đến khu vực Trung và Nam dãy Appalachian có nguy cơ đối mặt với điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Khối không khí Bắc cực tràn xuống sau đợt không khí lạnh được dự báo sẽ gây ra bão tuyết tại nhiều nơi ở các vùng Great Plains và Great Lakes. Trong khi đó, hiện tượng băng giá khả năng sẽ xuất hiện từ khu vực Trung Nam đến Bờ Đông nước Mỹ.

[Bão tuyết gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Bắc-Trung nước Mỹ]

Dự kiến, tuyết cũng rơi dày ở khắp khu vực miền Bắc dãy núi Rocky và Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó đỉnh núi Cascade, miền Bắc bang Idaho, miền Tây Bắc bang Montana và miền Tây Bang Wyoming sẽ ghi nhận lượng tuyết rơi dày nhất. 

Với dự báo quy mô và cường độ bão tuyết như trên, NWS khuyến cáo mọi người nên xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài. Thông tin trên được đưa ra đúng vào thời điểm số lượng hành khách gia tăng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và các nhà bán lẻ cũng như các công ty vận tải đang chịu sức ép để đảm bảo lượng hàng trong kho và chuyển hàng đúng hẹn.

Theo Chương trình Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu của Mỹ, các cơn bão mùa Đông tại nước này đã di chuyển về hướng Bắc và gia tăng về tần suất và cường độ trong 70 năm qua. Quỹ Bảo vệ Môi trường dự báo bão tuyết sẽ gây ra lượng tuyết lớn hơn do biến đổi khí hậu khiến Trái Đất bốc nhiều hơi nước hơn vào bầu khí quyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục