Số tiền trên bao gồm các khoản phạttrách nhiệm hình sự và dân sự của Wyeth xuất phát từ việc hãng này tiếpthị bất hợp pháp loại thuốc Rapamune được kê trong đơn thuốc cho ngườibệnh mà chưa có giấy chứng nhận an toàn và hiệu quả do Cơ quan Quản lýdược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cấp.
Năm 1999, Wyeth đãđược FDA cấp chứng nhận cho phép sử dụng thuốc Rapamune cho các bệnhnhân cấy ghép thận. Đây là loại thuốc ức chế miễn dịch giúp ngăn hệ miễndịch cơ thể từ chối cơ quan được cấy ghép. Tuy nhiên, trong vụ kiện lầnnày, Wyeth bị cáo buộc đã đào tạo đội ngũ dược trình viên bán sản phẩmRapamune tại Mỹ để thúc đẩy việc sử dụng loại thuốc này trong các trườnghợp cấy ghép nội tạng khác ngoài thận, đồng thời khuyến khích bộ phậnbán hàng đưa ra các chương trình hỗ trợ khách hàng cho tất cả các bệnhnhân cấy ghép nội tạng nhằm tăng doanh số bán hàng.
Luật sưSanford Coats của Quận Oklahoma tuyên bốđây là một chủ trương mang tính hệ thống của Wyeth để tìm kiếm lợinhuận bất chấp sự an toàn của người bệnh. Các công ty dược phớt lờ việctuân thủ các quy định của FDA sẽ phải đối mặt với truy tố hình sự và cáckhoản nộp phạt lớn.
Trong khi đó, ngân hàng JPMorgan Chasecũng đã chấp nhận nộp khoản tiền phạt 410 triệu USD do hành vi lũng đoạngiá trên thị trường tài chính.
Tuyên bố ngày 30/7 của Ủyban Điều phối năng lượng liên bang Mỹ (FERC) cho biết các nhân viên của"đại gia" ngân hàng trên đã có các hành vi không minh bạch, lũng đoạngiá thị trường, gây ảnh hưởng tới các nhà đầu tư. FERC nêu rõ án phạttrên là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hành vi lũng đoạn thị trường./.