Mỹ quan ngại việc Nam Phi tham gia tập trận với Nga, Trung Quốc

Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: “Mỹ quan ngại với bất cứ quốc gia nào tiến hành tập trận chung với Nga, bởi Nga phát động cuộc chiến chống lại Ukraine... Chúng tôi luôn giữ vững lập trường này."
Mỹ quan ngại việc Nam Phi tham gia tập trận với Nga, Trung Quốc ảnh 1Tàu chiến của Hải quân Nga neo đậu trên sông Neva trong ngày Hải quân 2022. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Chính quyền Mỹ ngày 23/1 bày tỏ quan ngại trước quyết định của Nam Phi tham gia tập trận chung với Nga và Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nêu rõ: “Như chúng tôi từng tuyên bố trước đó, Mỹ quan ngại với bất cứ quốc gia nào tiến hành tập trận chung với Nga, bởi Nga phát động cuộc chiến chống lại Ukraine... Chúng tôi luôn giữ vững lập trường này. Tất nhiên, mọi quốc gia tham gia đều sẽ đưa ra quyết định của riêng họ.”

Bà Jean-Pierre từ chối xác nhận liệu Washington đã nêu rõ quan điểm trên với Pretoria hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng không đề cập những hậu quả mà các chính phủ ở châu Phi cộng tác với công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga phải đối mặt sau khi Washington liệt tập đoàn này vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Nam Phi bác bỏ chỉ trích

Cùng ngày 23/1, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor đã bác bỏ những lời chỉ trích về cuộc tập trận hải quân chung được lên kế hoạch với Nga và Trung Quốc trong tháng Hai, đồng thời khẳng định hoạt động tổ chức những cuộc tập trận như vậy với các nước “bạn bè” là “tiến trình tự nhiên của mối quan hệ.”

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Pretoria, Ngoại trưởng Pandor đã bảo vệ quyết định tổ chức cuộc tập trận nêu trên, đồng thời lên án “tiêu chuẩn kép” của một số quốc gia khi họ có thể thực hiện những cuộc tập trận như vậy song các quốc gia khác thì không.

Ngoại trưởng Pandor cũng chỉ trích một số thông tin cho rằng Nam Phi không thể tiến hành những cuộc tập trận quân sự mà nước này mong muốn là “lạm dụng thông lệ quốc tế.” Bà nhấn mạnh: “Đây chỉ là một loạt hoạt động tập trận tự nhiên diễn ra giữa các quốc gia.”

[Nam Phi thông báo tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc]

Quân đội Nam Phi tuần trước tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc ở khu vực ngoài khơi bờ biển nước này trong tháng Hai. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số lời chỉ trích rằng cuộc tập trận là không phù hợp, vì trùng với thời điểm một năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nam Phi cũng đã bảo vệ cuộc tập trận ba bên. Bộ này nêu rõ Nam Phi trong quá khứ đã tổ chức những cuộc tập trận tương tự với Pháp, Mỹ và các quốc gia thuộc liên minh quân sự phương Tây (NATO).

Cuộc tập trận giữa các lực lượng hải quân của Nam Phi, Nga và Trung Quốc dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ 17-27/2. Các cuộc tập trận mang tên Mosi sẽ diễn ra tại các khu vực ngoài khơi thành phố cảng Durban và Vịnh Richards, cách đó khoảng 180km. Hơn 350 binh sỹ Nam Phi sẽ tham gia tập trận cùng các binh sỹ Nga và Trung Quốc “nhằm chia sẻ kiến thức và các kỹ năng tác chiến.”

Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá cao cách tiếp cận “cân bằng” và “có cân nhắc” của Nam Phi đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó, người đồng cấp Nam Phi của ông luôn cho rằng cuộc xung đột này phải được giải quyết bằng con đường ngoại giao và đàm phán.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga không muốn xảy ra bất kỳ “bê bối” nào liên quan đến cuộc tập trận hải quân chung sắp tới giữa ba nước, đồng thời khẳng định Moskva đã cung cấp mọi thông tin cần thiết liên quan đến kế hoạch tập trận.

Mỹ quan ngại việc Nam Phi tham gia tập trận với Nga, Trung Quốc ảnh 2Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Nam Âu-châu Phi của quân đội Mỹ dự kiến sẽ tổ chức tập trận Justified Accord 2023 cùng các nước Đông Phi Botswana, Rwanda, Uganda, Kenya, Djibouti và Somali vào cuối tháng Một và cuối tháng Hai.

Theo công bố mới đây từ Bộ tư lệnh châu Phi của Mỹ, cuộc tập trận mang tên Justified Accord 2023 được tổ chức để “tăng khả năng tương tác đa quốc gia trong các hoạt động ứng phó với khủng hoảng và chống khủng bố, đồng thời chuẩn bị cho các đối tác khu vực thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi."

Theo Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, cuộc tập trận này sẽ bao gồm các hạng mục bắn đạn thật, một khóa học về không gian mạng, huấn luyện thực địa và các hoạt động đặc biệt; có khoảng 800 người tham gia từ 20 quốc gia đối tác, trong đó có sáu quốc gia châu Phi.

Các hoạt động sẽ diễn ra chủ yếu ở Nairobi và Isiolo ở Kenya, với các hoạt động khác diễn ra ở Uganda, Rwanda, Botswana và Djibouti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục