Nam Phi thông báo tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc

Các cuộc tập trận mang tên Mosi sẽ diễn ra từ ngày 17-27/2 tới tại các khu vực ngoài khơi thành phố cảng Durban và Vịnh Richards, cách đó khoảng 180km.
Nam Phi thông báo tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc ảnh 1Binh sỹ Nam Phi. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Nam Phi thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 10 ngày với Nga và Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi của nước này.   

Quân đội Nam Phi nêu rõ nhằm tăng cường các mối quan hệ vốn đã phát triển tốt đẹp giữa Nam Phi, Nga và Trung Quốc, ba nước sẽ tiếp hành tập trận hải quân đa quốc gia.

Các cuộc tập trận mang tên Mosi sẽ diễn ra từ ngày 17-27/2 tới tại các khu vực ngoài khơi thành phố cảng Durban và Vịnh Richards, cách đó khoảng 180km.

[Iran tập trận, sử dụng tên lửa hành trình và UAV tại Vịnh Persia]

Hơn 350 binh sỹ Nam Phi sẽ tham gia tập trận cùng các binh sỹ Nga và Trung Quốc, nhằm chia sẻ kiến thức và các kỹ năng tác chiến.

Lực lượng Quốc phòng Nam Phi cho biết đây sẽ là cuộc tập trận lần thứ hai có sự tham gia của các lực lượng hải quân ba nước. Cuộc tập trận đầu tiên được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Cape Town hồi tháng 11/2019.  

Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết theo kế hoạch sơ bộ, cuộc tập trận Mosi sẽ có sự tham gia của hai tàu chiến Nga.

Trong đó, nội dung diễn tập bao gồm thực hành bắn đại bác, tự vệ và phòng không./.      

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.