Ngày 18/5, Mỹ thông báo tạm ngừng hợp tác với Canada trong Hội đồng Tư vấn Quốc phòng chung - cơ quan đã tồn tại trong hơn 80 năm, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng ngày càng căng thẳng.
Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby cho biết Lầu Năm Góc “tạm dừng” tham gia hội đồng này, viện dẫn việc Canada chưa đạt tiến triển đáng tin cậy trong các cam kết quốc phòng.
Ông Colby còn đề cập đến bài phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, trong đó ông Carney thừa nhận trật tự toàn cầu đang “rạn nứt” và Canada chưa xử lý được khoảng cách giữa tuyên bố và thực tế.
Hội đồng Tư vấn Quốc phòng chung được thành lập năm 1940 dưới thời Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Canada William King. Hội đồng gồm các đại diện quân sự và dân sự của Mỹ-Canada, chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề quốc phòng chung và đưa ra khuyến nghị chính sách cho hai chính phủ.
Trước đó, Thủ tướng Carney công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ CAD (360 tỷ USD) vào ngành quốc phòng trong 10 năm tới, thừa nhận Canada chưa đầu tư đủ để tự bảo vệ mình trong một thế giới biến động khó lường và không thể chỉ phụ thuộc vào Mỹ.
Tháng 4 vừa qua, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Canada, Tướng Jennie Carignan cho biết chi tiêu quân sự đã đạt 2% GDP, đúng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.
“Điểm nóng” trong đàm phán thương mại Canada - Mỹ
Các địa phương Canada tiếp tục thực thi “Lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ,” một động thái đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán rượu từ trong nước, nhưng làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại song phương