Canada “không vội vàng theo đuổi một thỏa thuận nhỏ" với Mỹ

Theo Thủ tướng Carney, Canada sẵn sàng làm việc trên một thỏa thuận để dỡ bỏ một số mức thuế, nhưng Canada không quan tâm đến việc đạt được một "thỏa thuận nhỏ" nhanh chóng.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada và Mỹ có thể giải quyết tranh chấp thuế quan hiện tại trong vòng "vài ngày" nếu phía Mỹ có "khả năng và thiện chí để thực hiện điều đó."

Mỹ đã duy trì mức thuế nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng của Canada, bao gồm thép, nhôm, đồng, một số phụ tùng ôtô, gỗ xẻ và các sản phẩm gỗ khác.

Theo ông Carney, Canada sẵn sàng làm việc trên một thỏa thuận để dỡ bỏ một số mức thuế đó, nhưng Canada không quan tâm đến việc đạt được một "thỏa thuận nhỏ" nhanh chóng.

Ông nói: "Canada cần một thỏa thuận tốt vào đúng thời điểm và điều chúng ta không cần là theo đuổi một thỏa thuận nhỏ gây bất lợi cho Canada. Một giải pháp thuế quan tốt có thể đạt được sớm, nhưng cần có nhiều động thái hơn từ phía Mỹ.”

Một số quốc gia như Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận với Mỹ trong năm ngoái, nhưng những thỏa thuận đó vẫn duy trì một số hình thức thuế quan đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran, ông Carney cho biết, Canada đang xem xét các cách thức có thể giúp mở lại Eo biển Hormuz, nhưng lập luận rằng trước hết phải có một lệnh ngừng bắn bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rút khỏi OPEC+: Liên minh suy yếu nhưng không tan rã

Quyết định của UAE là một cú sốc lớn, sự ra đi này khiến nỗ lực điều tiết thị trường của liên minh trở nên phức tạp hơn do tỷ trọng kiểm soát sản lượng toàn cầu của nhóm OPEC+ đã bị thu hẹp.