Mỹ-Trung thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và đạt hiệu quả.
Ông Glyn Davies (phải) bắt tay ông Vũ Đại Vỹ tại New York ngày 14/4. (Nguồn: Reuters)

Đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và đạt hiệu quả. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/4 sau các cuộc trao đổi của giới chức hai nước tại phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc ở New York.

Theo tuyên bố trên, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies và Đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ đã nhất trí về tầm quan trọng của tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như việc thúc đẩy tiến trình này.

Hoạt động trên là một phần trong chuỗi những cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch, ông Vũ Đại Vĩ sẽ tiếp tục gặp mặt Đặc phái viên Davies và nhiều quan chức khác của Mỹ tại thủ đô Washington vào ngày 18/4 tới.

Trong khi đó, vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong chương trình công du châu Á. Tại đây, ông Obama sẽ cùng lãnh đạo hai nước thảo luận sâu hơn về tình hình Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cảnh báo các bên cần tránh những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh tình hình tại Bình Nhưỡng đang trong giai đoạn "nhạy cảm" và Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực trong các tiến trình hòa đàm. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi nối lại các cuộc thương lượng sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Washington cho rằng Bình Nhưỡng cần có các hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa trước khi nối lại hòa đàm.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây diễn biến căng thẳng. Bình Nhưỡng đã liên tiếp tiến hành loạt vụ thử tên lửa tầm trung và tầm ngắn, động thái được cho là nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ.

Gần đây nhất, ngày 31/3, Bình Nhưỡng bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ở ngoài khơi bờ biển phía Tây, dẫn tới cuộc đấu pháo giữa hai miền trên khu vực gần đường biên giới trên biển giữa hai miền ở Hoàng Hải.

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 500 quả đạn pháo, trong đó có 100 quả rơi vào vùng lãnh hải của Seoul. Hàn Quốc đã đáp trả bằng việc bắn hơn 300 quả đạn pháo bằng loại pháo tự hành K-9.

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ thực thi các biện pháp tự vệ - có thể bao gồm phóng tên lửa tầm xa hoặc thử hạt nhân "kiểu mới" - để đối phó với "chính sách thù địch" của Mỹ.

Các quốc gia Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc và tuyên bố sẽ sớm thảo luận về các "phản ứng phù hợp."

Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013 và Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng về hoạt động này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục