Mỹ tự tin có thể thành lập liên minh hàng hải ở vùng Vịnh

Mỹ đang phát triển một khuôn khổ an ninh hàng hải quốc tế có tên Chiến dịch Canh gác để đảm bảo an ninh ở Vịnh Persia, Eo biển Hormuz, Eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Oman.
Một tàu chở dầu hướng tới Eo biển Hormuz ở ngoài khơi thành phố cảng Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tàu chở dầu hướng tới Eo biển Hormuz ở ngoài khơi thành phố cảng Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông "rất tự tin" Mỹ có thể xây dựng một liên minh hàng hải ở vùng Vịnh, bất chấp phản ứng thờ ơ từ các đồng minh châu Âu và châu Á.

Phát biểu được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra trước báo giới ở thành phố Sydney (Australia).

[Mỹ mời các nước tham gia liên minh tuần tra Eo biển Hormuz]

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, Mỹ cho biết nước này đã mời Anh, Pháp, Đức, Australia, Na Uy, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng nhiều nước khác, tham gia một liên minh quốc tế để đảm bảo an ninh ở Eo biển Hormuz, nối Vịnh Persia với Vịnh Oman.

Mỹ cũng đang phát triển một khuôn khổ an ninh hàng hải quốc tế có tên Chiến dịch Canh gác để đảm bảo an ninh ở Vịnh Persia, Eo biển Hormuz, Eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Oman sau một loạt vụ tấn công vào các tàu chở dầu tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục