Mỹ và Iran xác nhận Tư lệnh IRGC Qasem Soleimani thiệt mạng

Lầu Năm Góc khẳng định các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt người đứng đầu đơn vị Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.
Mỹ và Iran xác nhận Tư lệnh IRGC Qasem Soleimani thiệt mạng ảnh 1Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của IRGC tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 3/1, Lầu Năm Góc khẳng định các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu liên quan tới Iran tại thủ đô Baghdad của Iraq đã tiêu diệt người đứng đầu đơn vị Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng cuộc không kích của Mỹ nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai.

[Tư lệnh hàng đầu của Iran tử vong trong vụ tấn công sân bay Baghdad]

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của IRGC tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào hai mục tiêu liên quan đến Iran tại thủ đô Baghdad của Iraq, song không tiết lộ thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục