Tư lệnh hàng đầu của Iran tử vong trong vụ tấn công sân bay Baghdad

Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani đã tử vong trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.
Tư lệnh hàng đầu của Iran tử vong trong vụ tấn công sân bay Baghdad ảnh 1Ông Qasem Soleimani. (Nguồn: Reuters)

AFP /Reuters dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iraq đưa tin Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani đã tử vong trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.

[Iraq: Sân bay quốc tế Baghdad bị tấn công bằng rocket]

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng dân quân Iraq xác nhận Thiếu tướng Soleimani và Tư lệnh lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã tử vong trong cuộc không kích nhằm vào đoàn hộ tống của họ tại sân bay quốc tế Baghdad.

Người phát ngôn này cho biết thêm: "Kẻ thù Mỹ và Israel chịu trách nhiệm cho việc giết hại lực lượng du kích Hồi giáo Abu Mahdi al-Muhandis và Qassem Soleimani"/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục