Israel cáo buộc Iran tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Ngoại trưởng Israel Yisrael Katz nhấn mạnh, nước này ủng hộ Mỹ và hối thúc cộng đồng quốc tế cùng chống lại những hành động khiêu khích của phía Iran, sau vụ biểu tình tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Ngày 1/1, Ngoại trưởng Israel Yisrael Katz cáo buộc Iran hỗ trợ các cuộc biểu tình phá hoại nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Katz nhấn mạnh Israel ủng hộ Mỹ và hối thúc cộng đồng quốc tế cùng chống lại những hành động khiêu khích của phía Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, trong đó ông Pompeo kịch liệt lên án vụ tấn công mới đây nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ngoại trưởng Pompeo yêu cầu chính quyền Baghdad chú ý tới những cam kết về bảo đảm an ninh cho các phái bộ ngoại giao Mỹ tại Iraq. Ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo sự tự do, độc lập và chủ quyền của Iraq. 

[4.000 lính Mỹ sẵn sàng đến Trung Đông trước tình hình bất ổn ở Iraq]

Hôm 31/12/2019, hàng trăm người tiếp tục vây quanh Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và tổ chức các cuộc biểu tình bạo loạn. Trước tình hình trên, Mỹ đã triển khai thêm quân tới khu vực Trung Đông nhằm đảm bảo an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã ra lệnh triển khai thêm một trung đoàn gồm khoảng 750 binh sỹ tới Trung Đông./.

(Vietnam+)