Myanmar: 100 người bị chôn sống vì đống đất thải khổng lồ sụt lở

100 thợ mỏ ở khu vực gần làng Wehkahmo thuộc thị trấn Hpakant đã bị chôn vùi khi một đống đất thải khổng lồ bỗng nhiên sụt lở, hiện lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 12 thi thể.
Myanmar: 100 người bị chôn sống vì đống đất thải khổng lồ sụt lở ảnh 1Hiện trường lở đất tại khu khai thác mỏ ngọc bích ở Kachin, bang phía Bắc Myanmar. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Tân hoa xã đưa tin một nhân viên cứu hộ địa phương ngày 24/5 cho biết khoảng 100 người đã bị chôn vùi và 12 thi thể được tìm thấy sau vụ lở đống đất thải khổng lồ ở bang Kachin, cực Bắc Myanmar.

Theo nguồn tin này, vụ lở đất xảy ra lúc 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương, chôn vùi khoảng 100 thợ mỏ ở khu vực gần làng Wehkahmo thuộc thị trấn Hpakant./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục