Myanmar ân xá 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar nêu rõ tổng cộng 7.012 tù nhân sẽ được ân xá nhân kỷ niệm Quốc khánh nước này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Myanmar ân xá 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh ảnh 1Nhà tù Insein ở Yangon (Myanmar) trong một đợt trả tự do cho tù nhân hồi tháng 11/2022. (Nguồn: AFP/The Star)

Ngày 4/1, chính quyền quân sự Myanmar cho biết nước này sẽ ân xá cho 7.000 tù nhân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP (Pháp), người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun nêu rõ tổng cộng 7.012 tù nhân sẽ được ân xá nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Myanmar 4/1, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

[Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 7 năm tù với tội tham nhũng]

Vào tháng 11 năm ngoái, truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đưa tin Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar đã ân xá cho 5.774 tù nhân, trong đó có các cựu bộ trưởng, nghệ sỹ và bốn công dân nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Australia, Nhật Bản và Anh).

Sắc lệnh của Hội đồng điều hành nhà nước nêu rõ các tù nhân này được ân xá vì lý do nhân đạo và dựa trên mối quan hệ với các nước. Hội đồng cũng khép lại các vụ án khởi tố 11 nghệ sỹ tại Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.