Năm 2015, huyện Phú Quý sẽ về đích xây dựng nông thôn mới

Cả 3 xã ở huyện Phú Quý, Bình Thuận đang đạt các tiêu chí khá đồng đều. Điều này hứa hẹn Phú Quý sẽ về đích trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.

Hơn 3 năm, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, huyện đảo Phú Quý đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một đi lên.

Qua hơn 3 năm thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Phú Quý ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh kinh tế được quan tâm đầu tư xây dựng, hệ thống trường lớp, bệnh viện, các thiết chế văn hóa thôn, xã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn.

Hệ thống đường giao thông thôn, xóm, nhất là xây dựng các tuyến đường văn minh theo Chỉ thị 34 của Ban thường vụ tỉnh ủy được mở rộng, nâng cấp, bêtông hóa sạch đẹp. Ngoài ra, phong trào nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước mưa vì sự phát triển bền vững của huyện nhà mang lại hiệu quả thiết thực…

Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý cho biết, từ cách làm ban đầu được người dân ủng hộ, Phú Quý tập trung tuyên truyền các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, giúp dân hiểu chương trình nông thôn mới. Đến thời điểm này, 100% người dân phú Quý được sử dụng nước ngọt, gần 100% hộ có nhà vệ sinh.

Nhiều mô hình sản xuất giỏi có khả thi cao đã được huyện chọn trình diễn để bà con học hỏi, mở rộng quy mô sản xuất, giúp huyện đảo đảm bảo lương thực, thực phẩm, hạn chế sự phụ thuộc nguồn lương thực vận chuyển từ đất liền ra đảo.

Tuy cách xa đất liền, nhưng đảo Phú Quý vẫn hòa chung không khí xây dựng nông thôn mới và đang đạt chuẩn các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2011-2013, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, để cụ thể hóa chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đảo Phú Quý đã gấp rút hoàn thiện bộ máy chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Trong khi phần lớn các huyện trong tỉnh lấy tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn làm khởi đầu để xây dựng nông thôn mới, huyện đảo Phú Quý lại chọn tiêu chí tương đối khó là giải quyết nhà ở cho hộ nghèo.

Phú Quý đã phát động chương trình đóng góp giúp đỡ xóm làng và đã được người dân trong huyện tích cực ủng hộ, bởi đã khơi dậy được tình cảm mạnh mẽ trong mỗi con người dân đảo.

Phú Quý đang tạo nội lực mạnh mẽ bắt đầu từ dân nên việc xây dựng nông thôn mới khá vững chắc. Vì vậy, cả 3 xã ở Phú Quý đang đạt các tiêu chí khá đồng đều so với các huyện khác trong tỉnh. Điều này hứa hẹn Phú Quý sẽ về đích trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.

Theo ông Huỳnh Văn Hưng, hiện nay cả 3 xã trong huyện đều đạt trên 10 tiêu chí; xã Long Hải đạt 13/19 tiêu chí, xã Tam Thanh 13/19 tiêu chí và xã Ngũ Phụng đạt cao nhất với 14/19 tiêu chí.

Năm nay, Phú Quý tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Ban quản lý chương trình các xã, đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Huỳnh Văn Hưng, huyện thành lập các đoàn kiểm tra thực tế ở các địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chọn những tiêu chí có tính khả thi cao để thực hiện, từng bước hoàn thành bộ tiêu chí theo đúng lộ trình, thời gian cam kết. Theo kế hoạch huyện đảo Phú Quý phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục