Năm cầu thủ của Mexico dính doping được gỡ tội

Mẫu thử B của cả năm cầu thủ Mexico bị loại khỏi đội hình dự Gold Cup 2011 đều cho kết quả âm tính với chất bị cấm clenbuterol

Liên đoàn bóng đá Mexico vừa cho biết năm cầu thủ bị loại khỏi đội hình dự Gold Cup do có dương tính với chất clenbuterol đã được xác định là vô tội sau khi mẫu thử B cho kết quả âm tính.

Mẫu kết quả lấy hôm 10/6 được xét nghiệm tại trường Đại học Los Angeles, California đã cho thấy cả năm cầu thủ đều âm tính.

Trước đó, mẫu thử được lấy hôm 21/5 của năm cầu thủ gồm Guillermo Ochoa, Francisco Rodiguez, Edgar Duenas, Christian Bermudez và Antonio Naelson đã có phản ứng dương tính với chất clenbuterol. Sau đó, cả năm cầu thủ lẫn một số quan chức đều cho rằng họ đã ăn phải thịt bò có nhiễm chất này.

Tháng Bảy năm ngoái, nhà vô địch đua xe đạp người Tây Ban Nha Alberto Contador cũng đã có dương tính với chất clenbuterol, song sau đó đã được xác định là vô tội, cũng vì ăn thịt bò có nhiễm chất bị cấm nếu trên.

Hiện Mexico đang chờ đợi liên đoàn bóng đá CONCACAF đưa ra quyết định về năm trường hợp này.

Dù thiếu năm cầu thủ, song Mexico vẫn sẽ dàng giành vé lọt vào tứ kết sau ba trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi tới 14 bàn thắng.

Trong sáng nay thì vòng bảng cũng đã chính thức khép lại sau lượt trận cuối bảng bảng C. Đội tuyển Mỹ chỉ thắng được Guadeloupe 1-0 nhờ bàn duy nhất của Jozy Altidore song vẫn giành vé đi tiếp cùng với Panama, đội xếp đầu bảng sau trận hòa Canada 1-1.

Như vậy, vòng tứ kết đã được xác định với các cặp đấu như sau: Mỹ gặp Jamaica, Panama gặp El Salvador, Mexico gặp Guatemala còn Costa Rica cặp Honduras./.


Xem bàn thắng tuyệt đẹp của Altidore đưa Mỹ vào tứ kết:


 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục