Nam Mỹ hứng chịu đợt giá rét tồi tệ nhất thập kỷ qua

Ít nhất tám người chết và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi đợt giá rét tồi tệ nhất thập kỷ qua tại một số quốc gia Nam Mỹ.
Ít nhất tám người chết và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi một trong những đợt giá rét được đánh giá là tồi tệ nhất trong thập kỷ qua đang hoành hành tại một số quốc gia Nam Mỹ. Tại vùng Puno của Peru, nhiệt độ hạ xuống khoảng -18 độ. Các trận bão tuyết và mưa đá đã phá hủy 1.500 ngôi nhà và làm hỏng đường sá. Tuyết dày tới 2m tại một số nơi khiến 1.200 gia đình bị cô lập. Theo số liệu ban đầu, đã có một người chết và một số người bị mất tích. Hàng chục nghìn gia súc đã bị chết rét. Khoảng 12.000 người bị thiệt hại bởi hiện tượng thời tiết bất thường này. Trước tình trạng trên, ngày 28/8, chính phủ Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại chín tỉnh ở khu vực này nhằm tăng cường nguồn lực để khắc phục hậu quả.
Nam Mỹ hứng chịu đợt giá rét tồi tệ nhất thập kỷ qua ảnh 1
Chính phủ Peru tổ chức phát quà cứu trợ tới người dân bị ảnh hưởng bởi giá rét.
(Nguồn: Andina)
Trong khi đó, giá rét tại Paraguay khiến bốn người thiệt mạng và ảnh hưởng tới chăn nuôi và sản xuất lúa mỳ tại các địa phương ở khu vực miền Nam. Tại Bolivia, đợt lạnh hiện nay cũng làm ba người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 3.500 gia đình sinh sống tại các khu vực trên độ cao 4.000m so với mực nước biển. Theo thống kê sơ bộ, 45 thị trấn bị cô lập và hàng nghìn hécta gieo trồng bị mất trắng do tuyết rơi dày đặc./.
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục