Nam thanh niên buôn bán rái cá trái phép trên Facebook bị xử 6 năm tù

Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Phúc 6 năm tù giam về hành vi buôn bán trái phép rái cá trên mạng xã hội Facbook.
6 cá thể rái cá được giải cứu khi đang bị buôn bán trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ENV cung cấp)
6 cá thể rái cá được giải cứu khi đang bị buôn bán trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ENV cung cấp)

Liên quan đến vụ việc buôn bán rái cá trái phép trên mạng xã hội Facebook, ngày 15/6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Phúc (sinh năm 1997, trú tại phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) 6 năm tù giam về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về vụ việc trên, chiều 17/6, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết ngày 3/12/2020, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về một đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán động vật hoang dã, ENV đã hỗ trợ, phối hợp với Công an quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng khi đang có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 6 cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea).

Tại thời điểm buôn bán, mỗi cá thể rái cá có giá 4,5 triệu đồng. Tất cả số rái cá nêu trên sau khi được “giải cứu” đã được chuyển giao tới Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

[Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát nạn tận diệt các loài chim di cư]

Theo ENV, rái cá vuốt bé là loài động vật hoang dã thuộc lớp thú được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP, cấp độ bảo vệ cao nhất theo pháp luật Việt Nam.

“Hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Hoàng Phúc đã đáp ứng cấu thành tội ‘Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm’ theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt từ 5-10 năm đối với cá nhân,” đại diện ENV nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Hệ thống dữ liệu quốc gia vi phạm về động vật hoang dã của ENV thiết lập từ năm 2005, đối tượng Đặng Hoàng Phúc đã nhiều lần sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, quảng cáo bán nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm như hổ, rái cá.

Với tính chất rao bán phổ biến và tiếp cận nhiều người, đại diện ENV cho biết thời gian qua ngày càng có nhiều đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép lợi dụng mạng xã hội, Internet để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.

Minh chứng là chỉ trong tháng 5/2021, ENV đã tiếp nhận và xử lý hơn 200 vụ vi phạm về động vật hoang dã trên Internet, chủ yếu là các hành vi quảng cáo, rao bán trái phép.

Trước tình trạng buôn bán động vật hoang dã diễn biến phức tạp trên nền tảng mạng xã hội, đại diện ENV cho rằng cần xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm này nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm về động vật hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học cho Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục