Theo IMB, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 14 vụ cướp biển trong khu vực này. Chỉtính riêng từ ngày 10/6 đến nay đã xảy ra sáu vụ, phần lớn vào ban đêm.
Các tàu chở hàng của Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Síp và Singapore đã bị hải tặctấn công, chủ yếu ở vùng biển gần các đảo Anambas, Natuna và Mangkai củaIndonesia.
Các hòn đảo này nằm dọc tuyến hàng hải có mật độ lưu thông lớn trên Thái BìnhDương (từ biển Nhật Bản qua Trung Quốc tới Ấn Độ, đi Trung Đông và châu Âu).
Báo động về tình trạng này, IMB đã thông báo tới chính quyền Indonesia và đềnghị tăng cường hoạt động tuần tra vì số vụ cướp biển tăng lên thời gian quađồng thời với việc giảm chiến dịch tuần tra trên biển.
Không giống hải tặc Somalia ở Vịnh Aden, cướp biển ở phía Nam Biển Đông thườngbỏ chạy khi bị phát hiện. Chính vì vậy, IMB cho rằng chỉ cần thủy thủ đoàn cảnhgiác sẽ phát hiện kịp thời và ngăn chặn cướp biển tiếp cận tàu.
Trong những năm vừa qua, các vụ cướp trong khu vực Eo biển Malacca (giữaIndonesia và Malaysia) đã giảm mạnh nhờ sự tăng cường tuần tra của các nước venbiển./.