Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho giảng viên lý luận chính trị

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc nhằm thúc đẩy các giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng...
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho giảng viên lý luận chính trị ảnh 1Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - năm 2021. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị nhằm thúc đẩy các giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

[Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết]

Đây cũng là dịp để giảng viên các trường học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt,” nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua Hội thi, các giảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm chuyên môn, tình cảm nghề nghiệp.

Dự kiến, Hội thi được tổ chức ở hai khu vực: Khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra, gồm 31 trường chính trị cấp tỉnh và 9 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) được tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 14-16/4; khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào, gồm 32 trường chính trị cấp tỉnh và 2 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 26-29/4.

Đến nay, Hội thi thu hút 140 thí sinh dự thi, trong đó khu vực phía Bắc 75 thí sinh, khu vực phía Nam 65 thí sinh.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ban Tổ chức, tổ giúp việc và các đơn vị đăng cai Hội thi; đồng thời yêu cầu triển khai kỹ lưỡng, đảm bảo bảo chất lượng, hiệu quả chương trình và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu rà soát lại điều lệ, thể lệ, quy chế của hội thi; kịp thời cung cấp và phổ biến nội dung tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giáo án dự thi; đồng thời hoàn thiện tiêu chí, cơ cấu thang điểm, biểu mẫu chấm thi đối với từng nội dung đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm và thực chất.

Đối với 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu đảm bảo các điều kiện tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19; bên cạnh đó, đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần, công tác thông tin truyền thông để Hội thi diễn ra thành công, hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục