Nâng cấp Bến số 1 cảng Chân Mây đón tàu du lịch quốc tế cỡ lớn

Việc nâng cấp Bến số 1, cảng Chân Mây giúp tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đạt mục tiêu thu hút khoảng 60.000 lượt khách du lịch đến Huế bằng đường tàu biển qua cảng Chân Mây.
Nâng cấp Bến số 1 cảng Chân Mây đón tàu du lịch quốc tế cỡ lớn ảnh 1(Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tổ chức khánh thành dự án nâng cấp Bến số 1 và đón tàu du lịch cập cảng Chân Mây.

Dự án nâng cấp Bến số 1, cảng Chân Mây với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Royal Caribbean Cruises (Hoa Kỳ) đầu tư 5 triệu USD.

Dự án gồm có 3 hạng mục thi công chính: nâng cấp chiều dài bến từ 300m lên 360m; bổ sung trụ neo và cầu; nạo vét khu nước trước bến.

Bến số 1 cảng Chân Mây sau khi nâng cấp có khả năng tiếp nhận được tàu du lịch cỡ lớn hạng Quantum với chiều dài 348m, dung tích toàn phần 158.000 GT và hạng Oasis dài 360,3m, dung tích toàn phần 225,282GT.

Việc nâng cấp Bến số 1, cảng Chân Mây giúp tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đạt mục tiêu thu hút khoảng 60.000 lượt khách du lịch đến Huế bằng đường tàu biển qua cảng Chân Mây trong năm 2015.

Cảng Chân Mây với độ sâu trước bến 12,5m đủ khả năng đón tàu du lịch quốc tế cỡ lớn, hội đủ điều kiện và tiềm năng để phát triển trở thành cảng công nghiệp du lịch tàu biển.

Qua quá trình tìm hiểu, khảo sát và nghiên cứu, Hiệp hội Du thuyền châu Á chọn cảng Chân Mây là một trong 46 cảng biển được lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục