Nắng nóng kéo dài tại Malaysia, nhiệt độ lên tới trên 39 độ C

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời và uống nhiều nước do có đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên tới 39 độ C.
Nắng nóng kéo dài tại Malaysia, nhiệt độ lên tới trên 39 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 19/3, Bộ Y tế Malaysia đã khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và uống nhiều nước do đang có đợt nắng nóng có lúc lên tới 39 độ C ở một số địa phương.

Bộ trưởng Bộ Y tế S. Subramaniam cho biết kể từ ngày 1/3, trên toàn quốc đã có 14 trường hợp bị kiệt sức do nắng nóng, trong đó có một học viên cảnh sát 23 tuổi tử vong vì say nắng trong khi đang tập huấn ở thị trấn Segamat, bang miền Nam Johor.

Bộ trên khuyến cáo các cơ quan như cảnh sát và quân đội giảm bớt các buổi tập luyện ngoài trời, đồng thời yêu cầu Bộ Thanh niên và Thể thao nên theo dõi đợt nắng nóng để đưa ra chỉ thị giảm hoặc trì hoãn các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời trong thời gian này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Wan Junaidi Tuanku Jaafar nhấn mạnh các trường học sẽ được lệnh đóng của tạm thời nếu nhiệt độ trên 37 độ C và kéo dài trong 3 ngày liên tiếp. Một tình trạng khẩn cấp cũng sẽ được ban bố nếu nhiệt độ trên 40 độ C trong 7 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục